Hà Hồ nhảy bốc lửa giữa giá rét Hà nội

biettuot biettuot @biettuot

Hà Hồ nhảy bốc lửa giữa giá rét Hà nội

(2sao) nữ ca sĩ gợi cảm hồ ngọc hà trở thành tâm điểm của đêm tết hà nội xưa và nay với bài hát sôi động và ...

30/01/2011 02:00 PM
2,760
"Tết Hà nội xưa và nay 2011" tiếp tục khẳng định được vị thế của chương trình nghệ thuật được ngóng chờ nhất trong năm của Đài TH Hà Nội kết hợp với tạp chí TH Hà Nội tổ chức. Chủ đề xuyên suốt của "Tết Hà nội xưa và nay 2011" là Nhịp thời gian, thông qua âm nhạc, chương trình đã minh triết sự vận động, đổi mới của Hà Nội qua hơi thở đương đại, đan xen với những trầm tích còn lắng đọng của Thăng Long hùng thiêng, văn hiến trong quá khứ. Tất cả, tạo nên thông điệp về một Hà Nội trẻ trung, hiện đại, kiêu hãnh vươn mình bay lên trong thế kỷ 21.

"Tết Hà nội xưa và nay 2011" năm nay đã đổi mới từ cách dàn dựng hoành tráng, tỉ mẩn cho từng màn biểu diễn cho đến việc giảm tải phần đối thoại tránh nhàm chán cho khán thính giả. Ngoài ra, yếu tố được tường thuật trực tiếp đã giúp cho chương trình mang một hơi thở mới, tràn đầy sức xuân và hòa cùng không khí giao mùa của đất trời.

Một năm bắt đầu từ mùa xuân, và mùa xuân là biểu tượng cho sức sống, sự trường tồn của đất nước. Mùa xuân chính là chiếc “Khóa son” trên khuông nhạc “Thời gian”, cùng hòa nhịp và thăng hoa với sự đi lên trong bài ca Thăng Long - Hà Nội, bài ca đất nước nước Việt Nam mến yêu.

Mời độc giả xem lại một số hình ảnh đẹp trong đêm "Tết Hà nội xưa và nay" được diễn ra vào tối qua 29/1 tại Cung văn hóa hữu nghị:










Nữ ca sĩ duyên dáng Hồ Ngọc Hà là "người con" của đất Hà Thành thuở nào với 8 năm
học tập và lập nghiệp, Hồ Ngọc Hà cuốn hút khán giả với trang phục bắt mắt cùng hai
bài hát "Mùa xuân yêu thương" - nhạc ngoại lời do cô sáng tác và bài "Thức tỉnh" của
Nguyễn Hải Phong




Trên đây là nhạc cảnh bốn mùa "Xuân - hạ - thu - đông" được dàn dựng dành tặng bốn
ca sĩ gạo cội gốc Hà nội bao gồm "Sao Mai - Mai Hoa - Thùy Dung và Thanh Tâm"


Đinh Mạnh Ninh thể hiện bài hát mang âm hưởng Jazz cho chính mình sáng tác dành
tặng riêng Hà Nội - "Hà Nội và em", biểu diễn cùng vũ đoàn Super Star Entertainment


Khán giả cùng hồi lại những kỷ niệm đẹp đẽ của Hà Nội xưa với "Gọi tôi Hà Nội"
được
thể hiện bởi Ngọc Khuê


Minh Quân phiêu với "Hà Nội của tôi" vừa được viết bởi tác giả nghiệp
dư Tiến Minh (cũng là người sáng tác ca khúc được yêu thích "Vệt nắng cuối trời")


Thanh Lam đầy nội lực và dữ dội trong "Một khúc Sông Hồng"


Tấn Minh trầm lắng và đầy hoài niệm với "Tôi muốn mang Hồ Gươm đi"


Khánh Linh - Tấn Minh song ca "Chiều phủ Tây Hồ"


Nhật Thu phá cách và cá tính với "Xuân trên môi em"


Dương Triệu Vũ "Chúc xuân" khán giả thủ đô


Người đẹp Mai Phương Thúy tham dự chương trình với tư cách khách mời - tôn vinh
thế hệ trẻ có thành công và giúp ích vì cộng đồng


Những giai điệu thánh thót của "Non nước hữu tình" được thể hiện bởi nhóm "Cỏ lạ"


MC Ngọc Oanh cùng BTV Ngô Thanh đài THHN dẫn dắt câu chuyện ngày cuối năm
về Ngày tết

Tuấn Anh

Ảnh: Tâm Kem
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý