Bắc Ninh: Đạp nhầm chân ga, xe Camry đâm 3 học sinh tử vong

daikieu daikieu @daikieu

Bắc Ninh: Đạp nhầm chân ga, xe Camry đâm 3 học sinh tử vong

Vụ tai nạn ở Bắc Ninh khiến 3 học sinh tử vong, nguyên nhân ban đầu được xác định là do do tài xế đạp nhầm chân ga khi di chuyển với tốc độ cao gặp chướng ngại vật...

15/05/2017 03:39 PM
1,141

Vụ tai nạn ở Bắc Ninh khiến 3 học sinh tử vong, nguyên nhân ban đầu được xác định là do do tài xế đạp nhầm chân ga khi di chuyển với tốc độ cao gặp chướng ngại vật, Công an huyện Quế Võ cho biết.

Theo tin tức trên báo Tiền Phong, trưa ngày 15/5, lãnh đạo Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang phối hợp với Đội CSGT-TT-CĐ huyện thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn xảy ra tối 14/5 khiến 3 học sinh tử vong, 2 người khác bị thương.

Bắc Ninh: Đạp nhầm chân ga, xe Camry đâm 3 học sinh tử vong - Ảnh 1

Chiếc camry đâm xuống ruộng sau va chạm với nhóm học sinh. Ảnh: Zing.vn

Báo Tri thức trực tuyến cũng đưa tin, vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra khoảng 21h ngày 14/5 trên đường liên thôn, thuộc địa phận xã Nhân Hòa.

Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô Camry màu đen (chưa rõ biển số) lưu thông đến đoạn gần cổng UBND xã Nhân Hòa thì bất ngờ đâm vào một nhóm học sinh. Va chạm khiến chiếc xe mất lái đâm xuống ruộng.

Vụ tai nạn khiến 5 người thương vong, trong đó 3 học sinh từ 15-18 tuổi tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương.

"Kết quả khám nghiệm sơ bộ hiện trường và lời khai của tài xế, cảnh sát xác định nguyên nhân ban đầu do tài xế đạp nhầm chân ga khi di chuyển với tốc độ cao gặp chướng ngại vật. Hiện cảnh sát vẫn đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc", đại diện Công an huyện Quế Võ cho biết.

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý