Bắt quả tang "chân dài" bán dâm giá 2,5 triệu đồng

remember1 remember1 @remember1

Bắt quả tang "chân dài" bán dâm giá 2,5 triệu đồng

Với gương mặt khả ái, mỗi lần vui vẻ với khách làng chơi Sáu nhận được số tiền 2,5 triệu đồng.

19/08/2017 08:09 AM
398

Với gương mặt khả ái, mỗi lần vui vẻ với "khách làng chơi" Sáu nhận được số tiền 2,5 triệu đồng.

Theo tin tức đăng tải trên báo VnExpress, ngày 18./8, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Sáu (24 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi Môi giới mại dâm.

Bắt quả tang "chân dài" bán dâm giá 2,5 triệu đồng - Ảnh 1Phóng to

Sáu (giữa) cùng 2 gái bán dâm bị bắt quả tang - Ảnh: báo Dân Việt

Báo Dân Việt đưa tin, tại cơ quan điều tra, Sáu khai nhận đang làm việc làm tại một quán karaoke. Do thời gian gần đây rất ít khách đến hát nên đã nảy sinh ý định đi bán dâm kiếm thêm thu nhập. Do có gương mặt ưa nhìn nên giá mỗi lần đi khách của Sáu là 2,5 triệu đồng.

Ngày 31/7, Sáu nhận được điện thoại của anh P. đề nghị mua bán dâm, thanh niên này có thêm hai người bạn nên nhờ Sáu điều hai cô gái cùng đi. Sáu sau đó đứng ra là người môi giới, liên hệ với 2 đồng nghiệp tên Huyền và Mai “đi khách” cùng mình. Số tiền 3 vị khách trả cho gái bán dâm để được “vui vẻ” là 7,5 triệu đồng.

Khoảng 21h cùng ngày, Sáu hẹn nhóm anh P. đến nhà nghỉ trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ). Khi các cặp đôi đang “vui vẻ” thì bị Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Tây Hồ ập vào bắt quả tang.

Điều 255. Tội môi giới mại dâm (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội nhiều lần ;

đ)  Tái phạm nguy hiểm;

e) Đối với nhiều người;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Đối với trẻ e m từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý