Cách làm thạch 3 tầng cực dễ, nhìn quá tuyệt mà ăn thì thôi rồi ngon tuyệt

remember1 remember1 @remember1

Cách làm thạch 3 tầng cực dễ, nhìn quá tuyệt mà ăn thì thôi rồi ngon tuyệt

Thạch 3 tầng này nhìn thì cầu kỳ, nhưng có gì đâu, cách làm đơn giản lắm, chúng ta cùng làm đầu bếp khéo tay nhé.

05/06/2017 01:19 AM
2,384

Thạch 3 tầng này nhìn thì cầu kỳ, nhưng có gì đâu, cách làm đơn giản lắm, chúng ta cùng làm đầu bếp khéo tay nhé.

Nguyên liệu:

100gr đậu đỏ

20ml nước cốt lá dứa

20ml nước cốt dừa

120gr đường

25gr bột rau câu

Thực hiện:

Cách làm thạch 3 tầng cực dễ, nhìn quá tuyệt mà ăn thì thôi rồi ngon tuyệt - Ảnh 1Phóng to

Bước 1

Ngâm đậu đỏ qua đêm cho mềm, sau đó cho vào nồi ninh nhừ.

Cách làm thạch 3 tầng cực dễ, nhìn quá tuyệt mà ăn thì thôi rồi ngon tuyệt - Ảnh 2Phóng to

Bước 2

Sau khi đậu đã chín nhừ đổ ra bát cho nguội.

Cách làm thạch 3 tầng cực dễ, nhìn quá tuyệt mà ăn thì thôi rồi ngon tuyệt - Ảnh 3Phóng to

Bước 3

Trộn đều đường với bột rau câu. Chia đều ra 3 phần bằng nhau.

Cách làm thạch 3 tầng cực dễ, nhìn quá tuyệt mà ăn thì thôi rồi ngon tuyệt - Ảnh 4Phóng to

Bước 4

Cho 120ml nước vào nồi đun sôi, đổ 1/3 hỗn hợp đường bột rau câu vào, khuấy đều cho tan. Đợi sôi trở lại thì cho 20ml nước cốt dừa vào, khuấy đều rồi tắt bếp. Đổ thạch ra từng ly thủy tinh trong đợi cho lớp thạch cốt dừa nguội bớt.

Cách làm thạch 3 tầng cực dễ, nhìn quá tuyệt mà ăn thì thôi rồi ngon tuyệt - Ảnh 5Phóng to

Bước 5

Tiếp tục đun 100ml nước với 1/3 lượng đường và bột thạch, sau khi nước thạch sôi thì đổ 20ml nước cốt lá dứa vào rồi tắt bếp. Chờ khi hỗn hợp thạch cốt dừa se mặt không cần đông cứng thì đổ lớp thạch lá dứa lên trên.

Cách làm thạch 3 tầng cực dễ, nhìn quá tuyệt mà ăn thì thôi rồi ngon tuyệt - Ảnh 6Phóng to

Bước 6

Phần đậu đỏ dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn, nếu hỗn hợp đặc thì có thể cho thêm ít nước sao cho lượng nước ở đậu cũng vào khoảng 120ml. Khi đậu sôi thì đổ đường và bột thạch vào, khuấy đều rồi tắt bếp.

Cách làm thạch 3 tầng cực dễ, nhìn quá tuyệt mà ăn thì thôi rồi ngon tuyệt - Ảnh 7Phóng to

Bước 7

Thạch lá dứa se mặt thì đổ phần thạch đậu đỏ lên trên. Đợi thạch nguội thì cho vào tủ lạnh, thạch sẽ đông lại hoàn toàn sau khoảng 3 giờ.

Thành phẩm:

Mùa hè tới có rất nhiều món ăn mát lành cho bạn lựa chọn. Với sự kết hợp giữa lớp thạch cốt dừa béo ngậy, lớp thạch lá dứa mát lành và phần thạch đậu đỏ bùi thơm món thạch 3 tầng này chắc chắc sẽ là một gợi ý không tồi để gia đình bạn thưởng thức trong mùa hè này.

Cách làm thạch 3 tầng cực dễ, nhìn quá tuyệt mà ăn thì thôi rồi ngon tuyệt - Ảnh 8Phóng to


Chúc bạn thành công và ngon miệng!

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý