Camera quay cảnh U60 giở trò "hai ngón" tại tiệm tạp hóa

biettuot biettuot @biettuot

Camera quay cảnh U60 giở trò "hai ngón" tại tiệm tạp hóa

(ĐSPL) Lợi dụng khi chủ tiệm tạp hóa sơ hở, người đàn ông 62 tuổi đã thò tay vào hộc tủ để trộm 20 triệu. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi phạm tội của tên đạo tặc đã bị camera an ninh lật mặt

24/01/2017 10:18 PM
375

(ĐSPL) - Lợi dụng khi chủ tiệm tạp hóa sơ hở, người đàn ông 62 tuổi đã thò tay vào hộc tủ để trộm 20 triệu. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi phạm tội của "đạo tặc" đã bị camera an ninh ghi lại.

Theo báo Giao thông, chiều 24/1, Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự ông Đặng Hữu Nam (62 tuổi, ngụ đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Camera quay cảnh U60 giở trò "hai ngón" tại tiệm tạp hóa - Ảnh 1


Đối tượng Nam tại cơ quan Công an - Ảnh: báo VnExpress

Báo Công an TP. HCM thông tin, trước đó vào ngày 22/1, chủ cửa hàng tạp hóa nằm bên hông chợ Trần Hữu Trang (P.10, Q. Phú Nhuận) đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian lợi dụng sơ hở lấy trộm số tiền gần 20 triệu đồng.

Theo trình báo của nạn nhân, vào khoảng 11h20 ngày 22/1, có một người đàn ông lớn tuổi đi trên chiếc xe máy BKS 59F1-02340 đến hỏi mua một thùng mì và hai cây bàn chải đánh răng. Sau khi bán hàng và tính tiền cho người đàn ông này, chủ quán quay sang phục vụ những vị khách khác cũng vừa tới quán.

Một lúc sau, thấy người đàn ông bỏ đi với dáng vẻ vội vàng nên chị này nghi ngờ chạy vào kiểm tra thì phát hiện cọc tiền gần 20 triệu đồng bỏ trong hộc bàn đã không cánh mà bay. Kiểm tra lại dữ liệu trên camera an ninh, chủ cửa hàng biết được chính người đàn ông lớn tuổi điều khiển xe máy BKS 59F1-02340 là người đã lấy trộm tiền nên đến cơ quan công an trình báo.

Qua quá trình điều tra truy xét, đến trưa 24/1, công an P.10, Q.Phú Nhuận lần ra đối tượng thực hiện vụ trộm là Đặng Hữu Nam nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết do thấy chủ cửa hàng để tiền sơ hở nên nảy sinh lòng tham lấy trộm tài sản.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung 2009)

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

c)  Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý