Thiếu nữ tự tử vì mặc cảm "ướt chân tay"
Hà Nội: Vợ chồng trẻ tự tử tại chung cư
Hai vợ chồng tự tử tại chung cư cao cấp
Bị “rẽ phượng, chia loan”, cụ già uống axit
Tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội mới đây các bác sỹ tiếp nhận một ca tự tử vì tình hết sức đặc biệt. Bệnh nhân là một cụ ông đã ngoài 70 tuổi, sống tại khu Định Công, Hà Nội. Trước đó, dù vợ đã mất từ lâu, khi ông còn khá trẻ, nhưng ông quyết ở vậy, một mình làm lụng nuôi con suốt bao năm.
Theo nhiều chuyên gia tâm lý thì người già rất dễ rơi vào trầm cảm. Một khi người già bị trầm cảm mà không được giải tỏa và chia sẻ, người già rất dễ tìm đến tự tử. (Ảnh Google-imegine).
Năm ngoái, khi vừa bước sang tuổi 75, trong một lần đi tập thể dục buổi sáng, ông cụ có quen một bà bán xôi dạo. Ngày nào cũng đi tập thể dục, ngày nào cũng mua xôi và trò chuyện nên ông cụ mến bà hàng xôi lắm. Sau này, tìm hiểu thì ông cụ mới được biết bà bán xôi cũng là một goá phụ, sống một mình vì con cái đã lớn và đi ở riêng hết cả.
Qua nhiều ngày trò chuyện, tình cảm của ông cụ với bà bán xôi cứ lớn dần. Vì vậy, dù tuổi đã cao, ông vẫn muốn cưới bà bán xôi về chung sống. Thế nhưng, khi ông nói cái mong muốn muốn này, các con ông một mực phản đối quyết liệt. Quá đau buồn vì tình yêu bị ngăn cấm, ông cụ đã tự tử bằng cách uống cả một chai axit loãng mà ông đã mua được sau đó.
Nhưng thật trớ trêu, vì sau khi uống cả chai axit, ông cụ đã không chết ngay như mong muốn. Bởi ngay sau đó, ông được các con chở đến trung tâm chống độc điều trị và phải chịu cảnh đau đớn tột cùng vì niêm mạc miệng bị bỏng nặng. Ruột, dạ dày và thực quản của ông bị viêm loét rất sâu do axit ăn mòn.
Theo chuyên gia tâm lý Trần Hồng Diệp, người từng tự tử có xu hướng tiếp tục lặp lại hành động. Và, hành động lần sau bao giờ cũng quyết liệt và nguy hiểm hơn những lần trước. (Ảnh Nguyễn Tuyến).
Theo chuyên gia tâm lý Trần Hồng Diệp, người từng tự tử có xu hướng tiếp tục lặp lại hành động. Và, hành động lần sau bao giwof cũng quyết liệt và nguy hiểm hơn những lần trước. (Ảnh Nguyễn Tuyến).
Sau ít hôm điều trị, ông cụ đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng cuộc sống sinh hoạt thì khó khăn và đau đớn vô cùng vì rất nhiều di chứng để lại từ vụ tự tử. Chứng kiến sự đau đớn tột cùng của bố, lúc này, có lẽ các con của ông rất hối hận vì đã phản ứng quá gay gắt trước mong muốn cưới vợ của cụ.
Thất tình, uống cả nước tẩy bồn cầu để
tự tử
Không chỉ uống thuốc ngủ, thuốc diệt chuột để tự tử. Trong thực tế, nhiều
người còn uống cả axit, uống nước tẩy bồn cầu và nước tẩy sàn nhà, rửa chén
bát để tự tử. (Ảnh Google-imegine).
Theo bác sỹ Nguyễn Kim Sơn, người có ý định tự tử có xu hướng vớ phải cái gì
cũng uống. Vì thế, bất kỳ chất độc nào có thể gây tổn hại đến sức khoẻ hoặc
chết người, nó cũng được những người tự tử dung rất phổ biến.
Nhưng gần đây, có một độc chất mới, mà thoạt nghe rất kinh khủng nhưng lại
được nhiều người dùng để... tự tử: Đó là việc uống nước tẩy sàn nhà và nước
tẩy bồn cầu nhà vệ sinh để chết.
Bác sỹ Sơn cho biết, mới đây, một nam sinh viên tại Hà Nội, vì quá buồn
trong chuyện tình cảm quyết tự tử bằng cách uống rượu. Nhưng uống rượu mãi
không chết, đến khi xuống nhà vệ sinh để “giải quyết nỗi buồn”, nhìn thấy
bình tẩy bồn cầu liền mở nắp uống ừng ực. Cũng may, sau khi uống nước tẩy
bồn cầu, các bạn ở cùng khu trọ đã phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu
nên đã được cứu sống.
Theo bác sỹ Nguyễn Kim Sơn, với thành quả của sự phát triển y học, ngày càng
có nhiều người có ý định quyên sinh đã được cứu sống. Thế nhưng, ngay cả khi
đã được cứu sống thì nỗi đau do những di chứng tâm lý hoặc thể xác, không
chỉ người tự tử hụt phải gánh chịu, mà cha mẹ và những người thân của họ sẽ
phải chịu muôn phần đắng cay sau này.
Bởi khi ấy, người thân của họ, nếu không phải
sống cảnh thực vật do mất não (vì cứu chữa muộn), bị trầm cảm sau tự tử, thì
họ cũng sẽ phải chứng kiến những di chứng thể xác đau đớn và mang trên mình
suốt cuộc đời.
Mặc dù y học đã rất tiến bộ, có thể cứu chữa được hầu hết các dạng tự tử
bằng độc dược (nếu được chữa trị kịp thời, đúng cơ sở), nhưng bác sỹ Sơn
cũng phải thừa nhận, với hàng trăm con đường dẫn tới cái chết, một khi con
người ta có ý định quyên sinh; hoặc, với những trường hợp đã quyết chí tự tử
thì y học tiến bộ đến mấy, bác sỹ giỏi và tận tình đến mấy, họ cũng phải bó
tay.
Chuyên gia tâm lý Trần Hồng Diệp, Phó giám đốc Trung Tâm phòng chống khủng hoảng tâm lý PCP:
Đối với một người từng có ý định
tự tử, việc hỗ trợ một lần không hoàn toàn loại trừ được những
nguy cơ tự tử tiếp theo. Bởi người từng tự tử rất dễ lặp lại
hành động của mình. Và, những lần tự tử tiếp sau bao giờ cũng
nguy hiể hơn những lần trước đó.
Cũng theo chị Trần Hồng Diệp, việc người trẻ tự tử, rất nhiều do
những khủng hoảng tâm lý lứa tuổi và do thiếu trải nghiệm. Ngược
lại, với những người trưởng thành, thậm chí cả người già, dù có
nhiều trải nghiệm cuộc sống nhưng không có nghĩa sống càng lâu
thì kỹ năng sống của càng nhiều. Đặc biệt, với người già và
người trưởng thành, do áp lực và thói quen không chia sẻ với
người khác. Vì vậy, một khi rơi vào bế tắc, thiếu người chia sẻ
là một trong các nguyên nhân dẫn đến tự tử.
Nguyễn Tuyến - Quang Anh
Thiếu nữ tự tử vì mặc cảm "ướt chân tay"
Hà Nội: Vợ chồng trẻ tự tử tại chung cư
Hai vợ chồng tự tử tại chung cư cao cấp