Đại gia vàng xin giữ khu biệt thự trái phép trên núi Hải Vân để làm du lịch

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Đại gia vàng xin giữ khu biệt thự trái phép trên núi Hải Vân để làm du lịch

Bị buộc tháo dỡ biệt phủ 100 tỷ đồng xây dựng dưới chân núi Hải Vân, đại gia vàng nhiều lần trì hoãn và mới đây xin chuyển khu đất này thành đất du lịch.

13/09/2017 09:44 AM
530

Bị buộc tháo dỡ "biệt phủ 100 tỷ đồng" xây dựng dưới chân núi Hải Vân, đại gia vàng nhiều lần trì hoãn và mới đây xin chuyển khu đất này thành đất du lịch.

Theo báo Trí thức trẻ, ngày 15/6, ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), cho biết đã nhận được đơn của ông Ngô Văn Quang, giám đốc công ty vàng Phước Minh (Quảng Nam) xin được xây dựng khu du lịch trên diện tích đất rừng Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc) đang được giao quản lý.

Ông Hưng cho hay, đây là diện tích đất từng được ông Quang xây dựng khu biệt thự trái phép và bị chính quyền địa phương phát hiện, buộc phải tháo dỡ vào năm 2015.

"Việc tháo dỡ các công trình biệt thự trái phép của ông Quang đã hoàn tất. Bên trong khu biệt thự chỉ còn 2 căn nhà cấp 4 ông Quang xin giữ lại để chứa vật tư.

Đại gia vàng xin giữ khu biệt thự trái phép trên núi Hải Vân để làm du lịch - Ảnh 1Phóng to

Khu biệt thự của đại gia vàng Ngô Văn Quang - Ảnh: báo Dân Trí

Về đơn xin làm khu du lịch của ông Quang, quan điểm của UBND quận là việc này không phá vỡ các quy hoạch trước đó.

UBND quận sẽ đưa vấn đề này lên HĐND và UBND TP Đà Nẵng để chờ chỉ đạo", ông Hưng khẳng định.

Báo Dân Trí đưa tin, trước đó, ông Quang đã cho xây dựng khu biệt phủ trái phép trên diện tích hơn 1.400m2 đất rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Sau khi bị báo chí phanh phui, TP Đà Nẵng đã yêu cầu đại gia vàng tháo dỡ toàn bộ và bàn giao lại nguyên trạng diện tích đất rừng.

Mặc dù đã hơn 1 năm thực hiện tháo dỡ nhưng biệt thự trái phép của ông Ngô Văn Quang (Giám đốc công ty vàng Phước Minh) xây dựng dưới chân núi Hải Vân vẫn còn nguyên nhiều hạng mục công trình.

Theo quan sát, sáng 14/6, phần tường rào cao gần 2m xây bọc kín khu biệt thự trái phép vẫn còn nguyên xi mặc dù hạng mục này nằm trong danh mục xây trái phép phải bị tháo dỡ. Phần cổng sau khi bị dỡ bỏ được thay bằng cánh cổng sắt vẫn được đóng kín.

Ghi nhận của VietNamNet, tại khu vực núi Hải Vân hiện nay hoạt động kinh doanh du lịch không phép diễn ra phức tạp. Nhiều điểm du lịch tự phát, ngang nhiên đón khách và hoạt động suốt thời gian qua.

Hiện UBND TP đã giao quận Liên Chiểu chấn chỉnh tình trạng này.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý