Hà Nội dùng đá tự nhiên tuổi thọ 70 năm lát vỉa hè, chấm dứt cảnh đào đường vô tội vạ

sakura1 sakura1 @sakura1

Hà Nội dùng đá tự nhiên tuổi thọ 70 năm lát vỉa hè, chấm dứt cảnh đào đường vô tội vạ

Nhiều vỉa hè tại Hà Nội đang được dùng đá tự nhiên có độ bền kết cấu 50 – 70 năm để thay thế. Dù giá thành cao nhưng TP vẫn chủ trương sử dụng do có độ bền lâu, đảm bảo mỹ quan đô thị.

29/08/2017 10:53 AM
587

Nhiều vỉa hè tại Hà Nội đang được dùng đá tự nhiên có độ bền kết cấu 50 – 70 năm để thay thế. Dù giá thành cao nhưng TP vẫn chủ trương sử dụng do có độ bền lâu, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Trao đổi với báo Giao thông, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội , ông Lê Văn Dục cho biết, phần lớn các tuyến phố hiện nay của Hà Nội vỉa hè đều lát bằng gạch có độ bền thấp, liên tục phải thay thế gây tốn kém, mất mỹ quan đô thị. Do đó, thành phố có chủ trương tại 12 quận nội thành tới đây sẽ đồng nhất sử dụng vật liệu lát vỉa hè, bó vỉa là vật liệu tự nhiên, kết cấu bền vững, đảm bảo sử dụng 50-70 năm. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, sẽ có hơn 900 tuyến phố của 12 quận trên địa bàn thành phố được lát đá tự nhiên.

Hà Nội dùng đá tự nhiên tuổi thọ 70 năm lát vỉa hè, chấm dứt cảnh đào đường vô tội vạ - Ảnh 1Phóng to

Vỉa hè phố Nguyễn Trãi đã được lát lại. Ảnh: Trí thức trẻ.

Hiện, vỉa hè phố Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân đang được lát đá thay thế cho gạch kiểu cũ. Dự kiến, việc lát đá tại đường Nguyễn Trãi sẽ được hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm nay.

Hà Nội dùng đá tự nhiên tuổi thọ 70 năm lát vỉa hè, chấm dứt cảnh đào đường vô tội vạ - Ảnh 2Phóng to

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu cho biết, nguồn kinh phí lát đá được sử dụng từ nguồn xã hội hóa và một phần ngân sách quận.

Hà Nội dùng đá tự nhiên tuổi thọ 70 năm lát vỉa hè, chấm dứt cảnh đào đường vô tội vạ - Ảnh 3Phóng to

Đá lát vỉa hè là đá tự nhiên màu ghi xám. Ảnh: Dân trí.

Từ lúc chủ trương TP được đưa ra đến nay, một số tuyến phố ở Hoàn Kiếm, Ba Đình, Thanh Xuân, Hà Đông đã lát vỉa hè bằng đá tự nhiên với chi phí khoảng 500.000 đồng/m2, An ninh Thủ đô đăng tải. Dù so với gạch, mức giá này cao hơn. Nhưng do tuổi thọ cao, không phải thi công đào bới nhiều lần nên tính hiệu quả kinh tế của đá tự nhiên cao hơn hẳn.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý