Hai tàu cá bị sét đánh cháy, thiệt hại hơn 6 tỷ đồng

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Hai tàu cá bị sét đánh cháy, thiệt hại hơn 6 tỷ đồng

Tránh mưa giông, 2 tàu của ngư dân thôn Xuân Hòa, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) bị sét đánh cháy rụi. Ước tính thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng.

01/07/2016 06:23 AM
273

(ĐSPL) - Neo đậu để tránh mưa giông, 2 tàu cá của ngư dân thôn Xuân Hòa, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) bị sét đánh cháy rụi. Ước tính thiệt hại hơn 6 tỷ đồng.

Tin tức trên báo Dân Việt, chiều 30/6, ông Dương Minh Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, đêm 29/6, trong lúc neo đậu tại sông Gianh để tránh mưa giông, 2 tàu của ngư dân thôn Xuân Hòa bị sét đánh cháy, thiêu rụi toàn bộ.

Theo đó,  tàu cá của ông Lê Trung, mang số hiệu QB 93384TS vừa hạ thủy 1 năm, trị giá 2 tỷ bị sét đánh cháy toàn bộ cùng ngư lưới cụ, thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

Tàu cá của ông Hoàng Chung, neo đậu cạnh tàu ông Trung cũng bị sét đánh cháy toàn bộ thân tàu, cùng ngư lưới cụ và các vật dụng khác, ước tính thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

Hai tàu cá bị sét đánh cháy, thiệt hại hơn 6 tỷ đồng - Ảnh 1

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tàu cá bị sét đánh cháy. Ảnh: Dân Việt.

Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, đám cháy từ 2 tàu cá này đã lan sang tàu cá của ông Nguyễn Minh Thiệu, chủ tàu QB 93276TS. May mắn các thuyền viên trên tàu của ông Thiệu đã phát hiện, kịp thời dập tắt đám cháy. Thiệt hại bước đầu là hơn 100 triệu đồng.

Ông Dương Minh Hợi thông tin thêm, trước đó, tàu cá của ông Nguyễn Văn Tăng, số hiệu QB 13012 TS bị nổ bình gas, hư hỏng gần 100 triệu đồng. Tất cả các tàu cá trên đều thuộc thôn Xuân Hòa, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch.

Chính quyền huyện và xã đã thăm hỏi động viên các chủ tàu và có hướng đề nghị ngân hàng giảm nợ với các tàu vừa bị sét đánh.

BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý