Amparo
Munoz là người phụ nữ duy nhất của Tây Ban Nha đăng quang danh hiệu Hoa
hậu Hoàn vũ. Bà là đại diện xuất sắc của đất nước có mặt tại
Philippines năm 1974 để tranh tài cùng những nhan sắc khác.
Đăng
quang danh hiệu cao nhất cuộc thi nhưng 6 tháng sau đó bà chính thức từ
bỏ vương miện vì lí lo riêng. Đáng lẽ Á hậu 1 là Helen Morgan (Anh
quốc) sẽ là người được trao lại vương miện nhưng Helen Morgan sau khi
trở thành á hậu 1 HHHV 1974 đã tiếp tục dự thi Hoa hậu Thế giới 1974 và
đăng quang danh hiệu cao nhất. Nhưng sau đó Helen cũng đã bị tước vương
miện do phát hiện đã có con.
Do
đó, vương miện HHHV 1974 không được trao cho bất cứ á hậu nào khác, và
tổ chức này cũng không chính thức tước vương miện của Amparo Munoz dù
rằng bà đã không có mặt tại El Salvador để trao lại vương miện cho người
kế vị tại cuộc thi HHHV 1975.
Cuộc
sống sau này của bà khá bình dị với vai trò diễn viên và nhà viết văn.
Bà được đánh giá là một trong những hoa hậu Hoàn vũ xinh đẹp nhất mọi
thời đại.
Dưới đây là những tấm ảnh ghi lại dấu ấn của bà: