Một quyết định giúp tập đoàn Hoàng Huy ‘né’ gần 200 tỷ tiền thuế

mesu mesu @mesu

Một quyết định giúp tập đoàn Hoàng Huy ‘né’ gần 200 tỷ tiền thuế

Nhờ một quyết định của UBND TP. Hải Phòng, Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy dễ dàng né được hàng trăm tỷ tiền thuế.

30/09/2016 11:27 AM
542

Vốn điều lệ của HHS hiện nay gấp 31 lần thời điểm thành lập.

Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX: HHS) được thành lập vào tháng 5/2008. Sau hơn 8 năm phát triển, HHS đã vươn lên trở thành một trong những công ty gia đình lớn nhất thành phố Cảng. Vốn điều lệ tăng gấp 31 lần thời điểm thành lập (90 tỷ đồng) lên 2.747,4 tỷ đồng cuối quý II/2016.

Quy mô tăng mạnh như vậy, tuy nhiên điều kỳ lạ là số lượng lao động của HHS (công ty mẹ) gần như "bất biến". Không có số liệu cụ thể các năm 2015 và 2016, song báo cáo tài chính giai đoạn trước đó cho thấy số lượng lao động của HHS năm 2008 là 20 người, tăng lên cao nhất là 23 người năm 2009, sau đó giảm xuống và dao động ở mức 20-22 người giai đoạn 2011-2014.

Mặc dù quy mô công ty tăng mạnh, nhưng số lượng nhân viên gần như không thay đổi.

Các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho HHS cũng theo đó liên tục nhấn mạnh rằng HHS được áp dụng miễn thuế theo điều kiện miễn giảm thuế cho “Cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật” theo Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND TP. Hải Phòng về việc công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật.

Theo quyết định trên, và với số lượng nhân lực của HHS kể từ ngày thành lập, công ty này sẽ chỉ cần duy trì khoảng từ 6-7 người tàn tật trong bộ máy làm việc của mình là có thể tránh được hàng chục tỷ đồng tiền thuế mỗi năm. Năm ngoái 2015, HHS đã được miễn tới 57,4 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhờ quyết định của UBND TP. Hải Phòng. Kể từ khi thành lập năm 2008, HHS đã được miễn tổng cộng 196,2 tỷ đồng chỉ tính riêng đối với công ty mẹ.

Với quyết định của UBND TP. Hải Phòng, HHS đã "né" được gần 200 tỷ đồng thuế TNDN kể từ ngày thành lập.

Có một chi tiết đáng chú ý là Phó giám đốc HHS ông Phạm Văn Mạn năm nay đã 71 tuổi, từ năm 1967–2005 hoạt động trong lĩnh vực chính sách xã hội, trong đó một thời gian dài làm Trưởng phòng Chính sách thương binh liệt sĩ (Sở LĐTB&XH).

Ông nghỉ hưu trí 3 năm sau đó, nhưng bất ngờ năm 2008 được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc HHS.

Tương tự, Phó giám đốc Hoàng Thanh Tùng năm nay 66 tuổi, xuất ngũ năm 1977, ông làm nhân viên Công ty cấp nước Hải Phòng giai đoạn 1978-1987, trước khi nghỉ mất sức suốt 21 năm sau đó, cho tới khi được bổ nhiệm làm PGĐ HHS từ tháng 5/2008, quản lý trong một lĩnh vực gần như xa lạ với ông.

Hai vị trí trên đều nằm trong cơ cấu nhân sự của HHS.

PV sẽ tiếp tục thông tin.

Nghi Điền / ANTT

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý