Thực tế, việc cho trẻ dùng nhân sâm một cách tùy tiện không có hướng dẫn của bác sĩ là việc làm hoàn toàn sai lầm. Quan niệm “nhân sâm là loại thuốc bổ, quý, dùng càng nhiều càng tốt…’ không hề đúng. Dù nhân sâm đứng đầu trong số các vị thuốc bổ nhưng vẫn là thuốc nên không phải muốn dùng thế nào cũng được và không phải ai dùng cũng được. Nghiêm trọng hơn, nếu dùng nhân sâm không đúng cách sẽ mất tác dụng bổ dưỡng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dùng, thậm chí, nguy hiểm tới tính mạng.
Thế nhưng, chính việc cho trẻ dùng sâm không mang lại kết quả như các bậc phụ huynh mong muốn mà còn gây hại cho trẻ.
Mùa hè nắng nóng và đồ ăn không đảm bảo chất lượng
dễ khiến trẻ mẩn ngứa và táo bón. Nhiều bậc phụ huynh cuống quýt cho con
ăn thật nhiều đồ mát, chất xơ, kết hợp với uống thuốc nhưng bệnh vẫn
không hề thuyên giảm. Nghe nói, uống trà sâm có tác dụng thanh nhiệt,
giải độc, thế là nhiều mẹ liền mua trà sâm cho con uống.
Sau vài ngày thấy con hết mẩn ngữa, bệnh táo bón
lại thuyên giảm nên nhiều mẹ nghĩ rằng mình dùng đúng ‘thuốc’ cho con.
Nhưng khi bé bắt đầu có biểu hiện đi ngoài nặng hơn, chán ăn, mệt mỏi…
mẹ mới tá hỏa đưa con đến bệnh viện khám và phát hiện nguyên nhân do bé
uống trà sâm.
Theo các bác sĩ, với những trẻ em đang bị lao, hen
phế quản, ho ra máu hoặc trẻ dưới 13 tuổi không nên dùng nhân sâm. Vì,
trẻ nhỏ cơ thể đang trong giai đoạn phát triển, việc lạm dụng nhân sâm
có thể khiến cơ thể ‘lười’, không tiết ra các kháng thể bảo vệ, hết sâm
sẽ sinh ra bệnh. Hơn nữa, sử dụng nhân sâm bừa bãi, kéo dài sẽ hạn chế
sự phát triển của trẻ, làm trẻ không phát triển cân nặng, chiều cao.
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật
TOP 10 Wiki hot nhất
Hot nhất
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12