Nam thanh niên ôm "quả đắng" vì cướp nhầm điện thoại mô hình

daikieu daikieu @daikieu

Nam thanh niên ôm "quả đắng" vì cướp nhầm điện thoại mô hình

Nam thanh niên giả là khách mua hàng điện thoại rồi lợi dụng sơ hở liền cướp điện thoại bỏ chạy. Tuy nhiên, tên cướp ôm quả đắng vì chiếc điện thoại mà tên cướp giật chỉ là điện thoại

22/05/2017 08:20 PM
581

Nam thanh niên giả là khách mua hàng điện thoại rồi lợi dụng sơ hở liền cướp điện thoại bỏ chạy. Tuy nhiên, tên cướp ôm "quả đắng" vì chiếc điện thoại mà tên cướp giật chỉ là điện thoại mô hình...

Báo Công an nhân dân dẫn lời Thượng tá Trần Văn Liệu, Trưởng Công an huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) sáng 22/5 cho biết, vừa bắt giữ một đối tượng liên tiếp thực hiện 2 vụ cướp giật ĐTDĐ trên địa bàn.

Theo đó, trưa 21/5, Đội hình sự Công an huyện Châu Thành đã bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Trường Anh (21 tuổi, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành) về hành vi cướp giật tài sản.

Anh khai nhận, khi đến một cửa hàng điện thoại ở thị trấn Mái Dầm, đối tượng giả vờ là khách cần mua điện thoại, yêu cầu nhân viên cho xem 2 chiếc ĐTDĐ (trị giá khoảng 10 triệu đồng). Tiếp đến đối tượng hỏi mua thẻ cào điện thoại, lợi dụng lúc nhân viên vào lấy thẻ cào, đối tượng nhanh chóng lao ra xe đã được cài số sẵn để tẩu thoát.

Nam thanh niên ôm "quả đắng" vì cướp nhầm điện thoại mô hình - Ảnh 1

Tang vật bị thu giữ - Ảnh: Dân Trí

Đối tượng Anh khai nhận thêm, cùng thủ đoạn trên, tối 19/5, đối tượng đã thực hiện một vụ giật điện thoại tại cửa hàng Việt Mỹ (thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành). Tuy nhiên, chiếc điện thoại mà hắn giật chỉ là điện thoại mô hình, dùng để trưng bày, không có giá trị sử dụng.

Đối tượng bị bắt cùng với tang vật, khi đang chuẩn bị trốn đi Bình Dương.

Trước đó, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại một cửa hàng điện thoại ở KP 8, thị trấn Củ Chi, TP HCM. 3 đối tượng sau khi trộm được hớn hở tưởng lấy được mớ điện thoại xịn mà không hề hay biết đó chỉ là những chiếc điện thoại mô hình dùng để trưng bày, không có giá trị sử dụng.

Theo thông tin trên báo Công an TP HCM, 3 đối tượng bị điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản gồm: Nguyễn Thanh Trí (SN 1992), Nguyễn Hoàng Bảo (SN 1999) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1999, cùng ngụ huyện Củ Chi).

Trước đó, sáng 5/3, công an xã Tân Thông Hội đi tuần tra phát hiện ba đối tượng trên đi chung trên một xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện trên người các đối tượng có 3 mô hình điện thoại Oppo dùng để trưng bày, 1 hộp sạc điện thoại đa năng và 1 bảng hiệu quảng cáo.

Do các đối tượng không xuất trình được nguồn gốc của số tài sản trên nên cơ quan công an mời về trụ sở đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng thừa nhận vừa lấy trộm số tài sản trên vào lúc rạng sáng cùng ngày tại cửa hàng bán điện thoại ở KP 8, thị trấn Củ Chi.

Theo đó, thấy cửa hàng trên khóa cửa nên Tùng đứng ngoài cảnh giới để Trí và Bảo cắt khóa vào đột nhập lấy trộm tài sản. Khi vào được bên trong, thấy mấy chiếc điện thoại mô hình dùng để trưng bày chúng tưởng là điện thoại thật nên mừng rỡ ôm hàng tẩu thoát.

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý