Nghỉ lễ 30/4: 15 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Nghỉ lễ 30/4: 15 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 26 người.

30/04/2017 08:20 PM
269

Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 26 người.

Báo Kinh tế & Đô thị cho hay, theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong ngày 30/4, toàn quốc đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 26 người. Cũng theo Ủy ban ATGT Quốc gia, toàn bộ 28 vụ tai nạn giao thông trong ngày 30/4 đều xảy ra trên đường bộ; đường sắt và đường thuỷ không xảy ra tai nạn.

Nghỉ lễ 30/4: 15 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông - Ảnh 1

Xe conteiner đâm vào nhà dân trên QL1A, địa bàn huyện Thường Tín sáng 30/4. (Nguồn: Internet)

Tính đến 17h00 ngày 30/4, Cục CSGT và lực lượng CSGT các địa phương đã kiểm tra, xử lý hơn 7.800 trường hợp vi phạm trật tự, ATGT trên đường bộ; phạt tiền gần 2,5 tỷ đồng; tạm giữ hơn 1.200 phương tiện các loại; tước GPLX của 223 trường hợp. Đường thuỷ cũng đã có 456 trường hợp bị kiểm tra, xử phạt 142 triệu đồng.

Báo VietnamPlus dẫn lời ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, ngày 29/4, đường dây nóng của Ủy ban ATGT nhận được gần 32 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về việc tăng giá vé, nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định, và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường.

Nghỉ lễ 30/4: 15 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông - Ảnh 2

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. (Ảnh: TTXVN)

“Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh,” ông Thái khẳng định.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước cơ bản giữ ổn định, số lượng tham gia các tuyến đông nhất là trong khung giờ từ 18-24 giờ lượng phương tiện tăng cao đột biến do nhu cầu người dân đi nghỉ lễ 30/4-1/5.

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý