Người đàn ông mắc "bệnh lạ" bị ăn mòn hết mặt ở Tiền Giang qua đời

daikieu daikieu @daikieu

Người đàn ông mắc "bệnh lạ" bị ăn mòn hết mặt ở Tiền Giang qua đời

Tin nóng nhất Sau hơn 13 năm chống chọi với căn bệnh lạ bị ăn mòn hết mặt, ông Huỳnh Văn Đạt (Tiền Giang) đã qua đời.

27/02/2017 08:50 AM
1,393

Sau hơn 13 năm chống chọi với căn "bệnh lạ" bị ăn mòn hết mặt, ông Huỳnh Văn Đạt (Tiền Giang) đã qua đời.

Theo tin tức báo VOV đăng tải, ông Huỳnh Văn Đạt (SN 1964, ngụ ấp Hậu Hòa, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) qua đời vào chiều ngày 24/2.

Anh Đạt qua đời vào 2h chiều qua (chiều 24/2). Anh ra đi rất nhẹ nhàng trong sự có mặt đầy đủ của con cái. Không rên la như những lần đau khi trở trời, anh chỉ nói hơi mệt rồi tắt thở.

Thực tình thì cũng cảm ơn trời đất, vì khoảng 3 năm trở lại đây ngày nào anh cũng rên rỉ trong đớn đau. Nhìn anh như vậy mà lòng mẹ con tôi thắt lại, chỉ cầu mong cho anh sớm được ra đi nhẹ nhàng”, báo VTC News dẫn lời bà Huỳnh Thị Triều (vợ ông Đạt).

Người đàn ông mắc "bệnh lạ" bị ăn mòn hết mặt ở Tiền Giang qua đời - Ảnh 1

Ông Đạt được bác sĩ đến khám bệnh khi còn sống. Ảnh: VOV

Cũng theo bà Triều, ông Đạt được hỏa táng tại Cai Lậy vào trưa ngày 25/2.

Trước đó, trao đổi trên báo Thanh Niên, gia đình ông Đạt cho biết, vào năm 2004, ông Đạt bị chảy máu cam nhiều. Bệnh viện Hòa Hảo, TP.HCM đã chẩn đoán ông Đạt bị vẹo vách ngăn mũi và phải nhập viện phẫu thuật.

Tuy nhiên đến năm 2005, ông Đạt bị thủng một lỗ nhỏ trên vòm họng trên. Lỗ thủng ngày một lan rộng ra ngoài mũi và tạo thành một hố sâu trên mặt.

Gia đình đã đưa anh Đạt tới Bệnh viện Việt Pháp, TP.HCM để điều trị nhưng không có kết quả. Sau hơn 13 năm điều trị, nửa khuôn mặt của ông Đạt gần như bị ăn mòn hết.

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý