Nguyên Vũ: "Tôi là một đối thủ đáng gờm"

mesuhao mesuhao @mesuhao

Nguyên Vũ: "Tôi là một đối thủ đáng gờm"

Không ham hố giành được giải thưởng tại Bước nhảy hoàn vũ nhưng Nguyên Vũ tự tin rằng mình có những lợi thế riêng và là một đối thủ đáng gờm của các thí sinh nam khác.

14/05/2011 08:56 AM
3,932

Gặp Nguyên Vũ giữa một trưa hè nắng như đổ lửa, anh không giấu được sự vui mừng vì vừa nhận được giải thưởng Album nghệ thuật xuất sắc nhất tại chương trình Nguyên Vũ tháng 5. Anh hồ hởi chia sẻ: "Đêm qua, tôi vui tới mức không ngủ được." Album tiền tỷ mang tên Nguyên Vũ Special của chàng ca sĩ, diễn viên, MC không chỉ đánh dấu 15 năm ca hát mà còn là động lực giúp anh tiếp tục dồn sức cho cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ.

- Tại sao anh quyết định tham gia cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ" trong khi còn đang bộn bề cùng vô số công việc ca hát, bay show, làm MC...?

- Tôi quyết định bởi một lý do khá đơn giản: bộ môn này rất có lợi cho sức khỏe, thể chất của mình. Hơn nữa, từ trước tới giờ, tôi chưa được biết tới những điệu nhảy, những kỹ năng như thế này. Đây chính là cơ hội để tôi học hỏi thêm, đặc biệt là khi được nhảy cùng những dancer chuyên nghiệp, từng đoạt nhiều giải thưởng và có thứ hạng cao trên sàn khiêu vũ quốc tế.

 

- Nhưng rõ ràng ngần ấy lợi thế vẫn chẳng là gì. Khi tham gia "Bước nhảy hoàn vũ", anh bị thiệt rất nhiều về mặt tài chính vì phải bỏ show, từ chối những lời mời dẫn chương trình để tập trung cho việc luyện tập và thi đấu...

- Như tôi đã nói, bộ môn này rất có lợi cho sức khỏe và chẳng có tiền bạc nào có thể so sánh được với sức khỏe cả. Thứ hai là học nhảy hỗ trợ rất nhiều cho công việc ca hát sau này. Nó chỉ cho tôi cách giải phóng cơ thể, nhảy như thế nào để đẹp hơn và quan trọng hơn là cường độ luyện tập như thế này sẽ khiến mình siêng hơn.

- Sau 3 vòng thi, anh đánh giá cao nhất thí sinh nào?

- Các bạn nữ ai cũng có lợi thế của riêng mình. Riêng về vóc dáng thì Thu Minh, Thủy Tiên, Vũ Thu Phương đều có vóc dáng chuẩn, đẹp, rất gợi cảm và bắt mắt. Thanh Thúy có lợi thế riêng vì từng theo học thể dục nhịp điệu nên rất mềm dẻo. Tất cả các bạn nữ trong cuộc thi năm nay đều rất tốt và có triển vọng tiến sâu hơn nữa.

- Còn các thí sinh nam thì sao?

- Một chín một mười cả thôi! Tất cả chúng tôi đều ngang ngửa nhau.

- Không có ai nổi trội hơn sao?

- Trong số các thí sinh nam, tôi thấy mỗi người đều có một lợi thế khác nhau. Huy Khánh có lợi thế về ngoại hình. Anh Đại Nghĩa từng học vũ kịch nên rất biết cách áp dụng sự độc đáo vào các màn trình diễn của mình. Còn Anh Khoa lại tạo sự mới lạ. Vốn là một rocker nên thường bị "đóng đinh" với hình ảnh mạnh mẽ, gào thét bốc lửa, bây giờ lại nhảy múa dịu dàng, nhí nhảnh hơn thì chắc chắn sẽ được chú ý.

- Anh thì sao?

- (Cười) Tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình thôi. Đối với mấy thí sinh nam đó thì tôi cũng là một đối thủ đáng gờm đấy! Là một ca sĩ nên tôi có lợi thế là bắt theo điệu nhạc tốt và chuẩn hơn.

- Anh nghĩ mình sẽ lọt được vào tới vòng nào?

- "Gia Cát Dự" kiểu này khó lắm. Các thí sinh nữ có ưu thế hơn nhiều còn các thí sinh nam gần như ngang ngửa, không ai nổi trội hơn ai cả. Trong 10 người tham gia cuộc thi này thì tất cả đều phải bỏ rất nhiều thời gian, sức lực vì ai cũng có công việc riêng, ai cũng bận rộn cả. Bản thân tôi không đặt nặng vấn đề thắng thua nhưng tôi quyết tâm học thêm được nhiều điệu nhảy. Chính vì muốn vậy nên tôi càng khát khao sẽ tiến sâu hơn.

Nguyên Vũ và bạn nhảy

- Tính tới bây giờ, anh đã học được bao nhiêu điệu nhảy rồi?

- Hai. Và tôi đang học tiếp điệu Quickstep. Đó là một trong những điệu rất khó, bởi người nhảy cần phải giữ vững thân trên nhưng đôi chân vẫn phải linh hoạt, chuyển động theo điệu nhạc. Toàn bộ chân lúc nào cũng phải chạy và nhảy, nhảy thật nhanh. Tôi đang cố gắng để được đi tiếp vào vòng trong và học thêm nhiều điệu khác.

- Tại sao anh phải vất vả như thế? Lúc bình thường, nếu thích, anh cũng có thể tham gia bất cứ lớp học dancesport nào cũng được mà?

- Học thì lúc nào cũng được nhưng nếu không có động lực thì không phải lúc nào cũng có thể quyết tâm gạt hết công việc sang một bên để chuyên tâm luyện tập. Bình thường tôi không có cơ hội nhưng nếu không tham gia cuộc thi này, tôi sẽ lao đầu vào những dự án khác và rất khó thu xếp vài tiếng một ngày cho việc tập nhảy đâu. Hơn nữa, khi góp mặt trong cuộc thi như thế này, tôi được người có đẳng cấp quốc tế hướng dẫn, rèn luyện cùng. Đó đúng là cơ hội có một không hai.

- Hàng ngày anh luyện tập như thế nào?

- Trung bình tôi tập khoảng 3 tiếng một ngày, từ 2 giờ tới khoảng 5 giờ chiều. Những đêm trước khi thi thì tôi tăng cường tập thêm cả buổi tối.

- Những ý tưởng của từng bài nhảy ở đâu ra, do anh hay bạn nhảy đề xuất?

- Đa phần là do tôi. Sau đó chúng tôi cùng bàn bạc và thống nhất từng điệu nhảy.

- Thế anh và bạn nhảy của mình - cô Petya Bozhidarova Dimitrova, trao đổi với nhau bằng cách nào?

- Chúng tôi nói tiếng Anh rồi đôi khi cũng phải... khoa chân múa tay biểu đạt ý tưởng của mình nhưng nhiều khi chẳng ai hiểu ai vì có những từ chuyên ngành khó lắm mà tôi không biết. Cuối cùng, chúng tôi đành phải nhờ một chuyên gia vũ đạo do Cát Tiên Sa mời về làm phiên dịch viên. Các cặp đôi khác cũng phải nhờ anh này rất là nhiều.

 

- Đúng như ban giám khảo từng nhận xét, nhìn anh "vác" cô bạn nhảy thấy nặng nề và mệt mỏi lắm...

- Vóc dáng của cô ấy và tôi rồi số cân nặng cũng tương đương nhau nên khi "bưng lên" rồi xoay bốn, năm vòng như thế thì chắc chắn là có nhiều vất vả rồi.

- Sao anh không hạn chế bớt những động tác "bưng vác" để tránh lộ điểm yếu của mình?

- Trong dancesport, người nam phải chủ động, phải là người dẫn dắt bạn nhảy và những động tác bưng vác đó chính là cách để thể hiện bản lĩnh của người đàn ông trong từng điệu nhảy. Nếu muốn, tôi có thể không bưng, không vác nữa nhưng như thế lại không có được những hình ảnh đẹp trên sàn nhảy. Để có một bài nhảy đẹp, hoàn hảo thì không thể thiếu những động tác bưng, xoay hoặc quăng cô bạn nhảy. Chứ còn chỉ đứng im một chỗ hoặc dắt người nữ nhảy thì rất đơn điệu và không tạo được những hình ảnh đẹp.

- Đã có tai nạn nào xảy ra chưa?

- Nhiều chứ. Sàn nhảy làm bằng gỗ rất trơn. Lần vừa rồi trong khi tập, tôi bị ngã bầm hết hai đầu gối. Đau nhưng thích thú vì đã vượt qua được một thử thách nho nhỏ.

- Ban giám khảo "Bước nhảy hoàn vũ" năm nay có hai vận động viên dancesport chuyên nghiệp và hai nhạc sĩ. Anh có nhận xét gì về "bộ tứ" này?

- Những ý kiến của họ giúp tôi rất nhiều. Nếu ban giám khảo toàn những người có chuyên môn thì nên mời toàn các thí sinh có chuyên môn, chứ đừng gọi những người nghiệp dư như chúng tôi (cười). Chí Anh và Khánh Thi là dân "nhà nghề", chuyên nghiệp nhưng ý kiến của họ không hoàn toàn thiên về kỹ thuật. Nếu bắt lỗi như thế thì tất cả các thí sinh đều vấp phải rất nhiều lỗi kỹ thuật.

- Sau cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ" này, anh có định thử sức với nhạc dance không?

- Khi nhảy được rồi thì tôi cảm thấy rất yêu thích bộ môn này. Nếu đi thêm được một vài vòng nữa, chắc chắn Nguyên Vũ sẽ có một vóc dáng hoàn toàn khác. Lúc đó, tôi sẽ áp dụng những điều mình học được vào từng ca khúc.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý