Đã qua rồi cái thời chỉ trích các sao rằng "sao không dùng tiền mà làm từ thiện, lại đi dùng hàng hiệu xa xỉ". Đó là sở thích và lựa chọn của họ, không ai có quyền ngăn cản hay chỉ trích. Tuy nhiên, nhiều sao lại dùng hàng hiệu như một cách khẳng định đẳng cấp của mình trong khi đẳng cấp đó chưa có, hoặc chưa "tới", nhiều sao lại mê mẩn đồ hiệu, chỉ dùng toàn đồ hiệu đắt tiền, có những bộ sưu tập đồ sộ của các hãng lớn như Hermes, LV, Gucci... trong khi phong cách thời trang vẫn bị chê bai tả tơi.
Dùng hàng hiệu mà không có phong cách, chỉ làm xấu đi giá trị món hàng và giá trị của chính bản thân mình.
Cả Thủy Tiên và Ngọc Trinh đều thích dùng đồ hiệu, nhưng họ
có phong cách đẹp và đáng ngưỡng mộ.
Hồ Ngọc Hà đang ngày càng chứng minh được đẳng cấp về cả phong cách
biểu diễn và phong cách thời trang của mình
Cô dùng hàng hiệu, và "khoe" nó ở chừng mực, một cách khôn khéo và ý nhị
Vũ Hạnh Nguyên được mệnh danh là "yêu nữ hàng hiệu" nhưng ít khi
người ta thấy cô mặc đẹp và được khen ngợi.
So về đẳng cấp, Vũ Hạnh Nguyên không thể bằng Thanh Hằng, nhưng
mức độ chơi trội và "ngông" của cô thì khó ai bì kịp.
Mr. Đàm với trang phục luôn luôn là đồ hiệu, từ Gucci cho tới LV...
Nhưng nhiều khi, anh làm công chúng ngán ngẩm vì bệnh sao
và khoe đồ hiệu của mình
Hồng Nhung là minh chứng điển hình cho trường hợp hàng hiệu
không cứu nổi phong cách.