Sở TTTT Hà Nội 'sờ gáy' Otofun.net

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Sở TTTT Hà Nội 'sờ gáy' Otofun.net

Nhận được phản ánh về diễn đàn Otofun.net đăng tải nhiều thông tin có dấu hiệu vi phạm về tôn chỉ, mục đích, Sở Thông tin truyền thông Hà Nội đã lên tiếng

30/09/2016 11:26 AM
302

Sau khi nhận được phản ánh về diễn đàn Otofun.net đăng tải nhiều thông tin có dấu hiệu vi phạm về tôn chỉ, mục đích, đại diện Sở Thông tin truyền thông (TTTT) Hà Nội đã chính thức lên tiếng.

Giao diện website diễn đàn Otofun.net

Sau khi Báo điện tử Người Đưa Tin có loạt bài phản ánh về diễn đàn otofun.net đăng tải nhiều thông tin nhạy cảm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, “mổ xẻ” chuyện tình dục với lời lẽ đầy dung tục…Tòa soạn đã nhận được sự đồng tình của dư luận. Nhìn chung các ý kiến cho rằng, những comment trên diễn đàn này không chỉ ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục của người Việt mà còn đi quá xa với tôn chỉ, mục đích trong giấy phép hoạt động.

PV Báo Người Đưa Tin đã liên hệ với đại diện Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội để biết quan điểm của Sở về sự vụ này.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Mai Hương – Phó Chánh thanh tra Sở TTTT Hà Nội cho biết: “Trang otofun.net là trang thông tin điện tử được phép đăng tải những nội dung liên quan đến ô tô, xe máy như trong giấy phép hoạt động của diễn đàn. Nhà nước khuyến khích, thúc đẩy việc phát triển mạng xã hội, internet. Tuy nhiên, các trang thông tin xã hội phải hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ theo pháp luật hiện hành”.

Cũng theo bà Trang, Nghị định số 72/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng nghiêm cấm các hành vi: Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc trên mạng internet.

Lời lẽ được cho là nhạy cảm trên diễn đàn otofun.net

“Việc tế nhị phòng the chưa chắc đã là sai, nhưng nếu trái với thuần phong mỹ tục thì rõ ràng là vi phạm. Những hành vi như vậy, Sở Thông tin truyền thông Hà Nội sẽ nhắc nhở và xử lý theo đúng quy định pháp luật”. Bà Hương nhấn mạnh.

Dưới góc nhìn của cơ quan quản lý Nhà nước, bà Phó Chánh thanh tra cho biết, nếu những thông tin vi phạm trên diễn đàn otofun.net là do các thành viên của diễn đàn đẩy lên dưới dạng comment thì đơn vị cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải có trách nhiệm quản lý, phát hiện và loại bỏ, còn nếu do chính người quản lí trang đưa lên thì phải xử lý chính người điều hành diễn đàn theo đúng quy định.

Thực tế cho thấy, các thành viên trên diễn đàn otofun rất lớn, không chỉ trong nước, mà có cả ở nước ngoài. Khi các thành viên ở nước ngoài đưa thông tin lên diễn đàn, thời gian trái với múi giờ của nước ta, nên rất khó kiểm soát những comment đó. Bà Hương khẳng định, nói gì thì nói, ai đưa thông tin vu khống, bôi nhọ cơ quan tổ chức, ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của người, chủ động cung cấp thông tin không phù hợp với lợi ích nhà nước, thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Về hình thức xử lý, bà Nguyễn Thị Mai Hương – Phó Chánh thanh tra Sở TTTT Hà Nội cho hay: “Khi Sở Thông tin truyền thông phát hiện sai phạm qua các kênh thông tin, việc đầu tiên là nhắc nhở, nếu có dấu hiệu không thực hiện yêu cầu loại bỏ thông tin sai phạm của cơ quan chức năng có thẩm quyền, thì cơ quan, đơn vị quản lý trang thông tin điện tử đó sẽ bị xử lý nghiêm”.

Để quản lý các trang thông tin điện tử trên địa bàn thủ đô, Sở Thông tin truyền thông Hà Nội thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hoàn thành hồ sơ cấp phép hoạt động; Các đơn vị liên quan phải xây dựng đề án đảm bảo những thông tin chính đáng mà trang được phép đăng tải; Mời các nhà cung cấp dịch vụ lên phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật, lắng nghe ý kiến của các bên. Nhắc nhở tăng cường việc kiểm soát, sai phạm sẽ nhắc nhở nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Dư luận đang trông chờ vào kết quả xử lý những mảng tối trên diễn đàn otofun.net của Sở Thông tin truyền thông Hà Nội.

Nhóm PV

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý