Sự thật bất ngờ vụ "dùng thuốc mê, bắt cóc trẻ em ở Quảng Trị"

sakura1 sakura1 @sakura1

Sự thật bất ngờ vụ "dùng thuốc mê, bắt cóc trẻ em ở Quảng Trị"

Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) vừa có thông báo chính thức về vụ việc dùng thuốc mê, bắt cóc trẻ em xôn xao trên địa bàn.

28/07/2017 06:32 PM
1,171

Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) vừa có thông báo chính thức về vụ việc "dùng thuốc mê, bắt cóc trẻ em" xôn xao trên địa bàn.

Theo báo Công an Nhân dân, sáng ngày 28/7, mạng xã hội facebook lan truyền nhiều hình ảnh về một người phụ nữ bị bắt cùng chiếc xe gắn máy biển kiểm soát 47M7... đột nhập vào nhà dân ở thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đoạn giáp ranh với tỉnh Thừa Thiên- Huế để bắt cóc trẻ em.

Sự việc được lan truyền khiến dư luận xôn xao.

Ông Hồ Đình Thái, Chủ tịch UBND xã Hải Chánh khẳng định, sự việc không đúng hoàn toàn như thông tin trên mạng xã hội đăng tải. Ông Thái cho biết, đối tượng đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản, bị người dân phát hiện hô hoán nên rất đông người dân chạy đến bao vây bắt giữ vì cho rằng người này bắt cóc trẻ em.

Sự thật bất ngờ vụ "dùng thuốc mê, bắt cóc trẻ em ở Quảng Trị" - Ảnh 1Phóng to

Đối tượng lạ mặt bị vây bắt vì nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh: Báo Vietnamnet

Báo Dân Việt đưa tin, chiều 28/7, Công an huyện Hải Lăng tổ chức họp báo khẩn để thông tin vụ việc trên mạng xã hội đăng tải clip bắt giữ một đối tượng bắt cóc trẻ em gây hoang mang dư luận ở Quảng Trị.

Bước đầu cơ quan công an xác định, vào khoảng 7h30 ngày 28/7, Lê Thành T. (SN 1995, trú xã Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa) điều khiển xe máy mang BKS: 47M7-6746 theo tuyến quốc lộ 1A từ thị xã Quảng Trị đến xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng).

Thấy nhà anh Võ Văn Th. (SN 1987, trú xã Hải Chánh) đang mở cửa, T. để xe ở sân rồi lén lút đột nhập vào nhà tìm tài sản. Lúc này trong nhà chỉ có con anh Th, là cháu Võ Văn Nhật M. (SN 2012) đang nằm ngủ.

Tìm tài sản không thấy, T. quay ra thì bị anh Th. bắt gặp và tiến hành bắt giữ.

Khai với cơ quan công an, T. cho biết đang làm thuê cho 1 gánh lô tô ở Quảng Trị. Thời gian vừa qua do mưa bão không đi làm được nên hết tiền, đói ăn và không thể về quê ở Khánh Hòa nên T đã trộm cắp tài sản rồi bị bắt chứ không hề có ý định bắt cóc trẻ em.

Công an Hải Lăng cũng cho biết, T là người đồng tính, bị khuyết tật về giọng nói, chậm chạp. Công an huyện Hải Lăng khẳng định, T. chỉ thực hiện việc lục lọi nhằm trộm cắp tài sản chứ không hề có chuyện bắt cóc trẻ em như mạng xã hội đăng tải thông tin.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý