Duy Khánh tố Vượng râu lừa đảo
Người đầu tiên bị đàn em tố cáo lừa đảo là Vượng râu. Sau lùm xùm về việc lỡ lời nhận mình là danh hài số một đất Bắc, Vượng Râu lại bị đàn em là Vũ Duy Khánh tố lừa đảo trên vai trò ông bầu của các cuộc biểu diễn tỉnh lẻ.
Theo Duy Khánh, anh đã bị
khán giả đuổi đánh khi về tỉnh biểu diễn cách đây vài năm. Vụ việc này
tiếp ngay sau scandal lỡ lời của Vượng Râu khiến nhiều người cảm thấy
nghi ngờ về động cơ của người tố cáo.
Ca sĩ Duy Khánh tố Vượng râu lừa đảo
Sự việc (nếu đúng sự thật) cũng đã diễn ra cách đây hai, ba năm, việc bới móc chuyện cũ này có thực sự cần thiết vào lúc này. Phải chăng, Duy Khánh muốn cho khán giả biết về bộ mặt thực sự của ông bầu Vượng râu hay cũng theo kiểu "dậu đổ bìm leo"?
Dù là mục đích nào đi nữa thì việc Duy Khánh tố Vượng Râu cũng làm cho anh xuất hiện nhiều hơn trên các tờ báo và được thoả sức thể hiện "tài năng" của mình.
Vũ Khắc Tiệp tố Thanh Hằng thiếu tư cách
Ngày
8.6 vừa qua, “ông trùm chân dài” Vũ Khắc Tiệp chính thức lên báo bức
xúc kể lại việc bị siêu mẫu Thanh Hằng “cho leo cây” ở show thời trang
trước đó. Vũ Khắc Tiệp dùng khá nhiều lời lẽ nặng nề để nhận xét về hành
động của Thanh Hằng như "không chuyên nghiệp" và "thiếu tư cách".
Ông Vũ Khắc Tiệp tố Thanh Hằng thiếu chuyên nghiệp
Và dường như để khẳng định vị thế “ông trùm” của mình, Vũ Khắc Tiệp bức xúc nói với báo giới rằng “Dù vì bất kỳ lí do nào, đây cũng là cách làm rất thiếu chuyên nghiệp và thiếu cái tâm với nghề của người mẫu Thanh Hằng. Tôi rất thất vọng vì cô ấy. Với công việc, không thể cứ nói “không thích” rồi bỏ là xong…”. Với câu nói này, Tiệp Venus muốn gián tiếp nói với Thanh Hằng rằng “không phải cứ không thích là có thể bỏ được!
Thậm chí, ông trùm chân dài còn thách thức cô siêu mẫu có đôi chân dài nhất Việt Nam này "đố dám mở miệng” để bao biện cho hành động bỏ show của mình.
Khi đọc thông tin này
trên các trang báo điện tử lớn, nhiều người cảm thấy bất ngờ bởi từ
trước đến nay Thanh Hằng vẫn được nhiều người yêu quý vì phong cách biểu
diễn chuyên nghiệp và có tình, có nghĩa.
Siêu mẫu Thanh Hằng giải quyết sự cố bằng pháp lý
Không gay gắt hay nhảy dựng lên trước những lời thách thức của Vũ Khắc Tiệp, vài ngày sau vụ ồn ào, Thanh Hằng mới chính thức lên tiếng ngắn gọn trên báo chí. Và người đẹp chỉ nói vỏn vẹn một câu: Tôi hủy show vì có sự sai lệch khi thực hiện chương trình, so với thỏa thuận ban đầu. Hết bên này đến bên kia lên báo nói thì cũng không giải quyết được gì. Điều đó chỉ làm cho độc giả hoang mang, và thấy người làm nghề hóa ra chỉ thích đôi co để được lên báo”. Người đẹp chốt lại phần trả lời của mình bằng lời khẳng định: Nếu BTC nghĩ họ đúng thì có thể làm việc với cô dựa trên cơ sở pháp lý.Chính
câu nói ngắn gọn nhưng cương quyết này đã khiến cho scandal của Thanh
Hằng lắng xuống và đôi bên không còn "đôi co" nhau trên báo nữa.
Trần Kim Hoàng muốn "xóa sổ" Phi Thanh Vân
Một trong những vụ lùm
xúm đáng chú ý và đáng cười nhất là việc cô nàng lắm chiêu Phi Thanh Vân
và nhà sản xuất phim “Lệnh xóa sổ” Trần Kim Hoàng lên báo “xóa sổ” lẫn
nhau.
Phi Thanh Vân trong phim Lệnh xóa sổ
Phi Thanh Vân cho rằng cô cũng phải “bó tay” với bộ phim và ekip sản xuất. Đáp lại, Trần Hoàng Kim cho rằng Phi Thanh Vân là người làm việc thiếu chuyên nghiệp, bảnh chọe, tự coi mình là ngôi sao.
Không ai hiểu thực hư
chuyện nội bộ của ekip làm phim “Lệnh xóa sổ” như thế nào nhưng với sự
dở tệ của bộ phim, lẽ ra, những người trong cuộc nên im lặng để lắng
nghe những phản ứng từ dư luận xã hội.
Nhà sản xuất Trần Kim Hoàng
Việc lên mặt báo tố cáo lẫn nhau chỉ làm cho người xem có thể nhìn thấy một cách chính xác nhất nguyên nhân vì sao “Lệnh xóa sổ” lại được xếp vào danh sách “thảm họa” phim Việt.
Phúc Nguyễn tố Á hậu Hoàng My vô ơn
Đặc biệt nhất là việc ông
bầu nổi tiếng “mát tay” trong giới người đẹp Phúc Nguyễn tố cáo Hoàng
My vô ơn ngay trước thềm cuộc thi hoa hậu thế giới đang sắp diễn ra và
Hoàng My đang cố gắng luyện tập để trở thành người đại diện cho sắc đẹp
Việt Nam.
Á hậu Hoàng My bị tố vô ơn
Với câu chuyện khá cảm động về quá trình giúp đỡ, xây dựng hình ảnh của một Phúc Nguyễn với cô gái tỉnh lẻ Hoàng My, độc giả sẽ có cảm giác Phúc Nguyễn là một người vô cùng quảng đại và hào phóng, chân thành đến mức “cả tin” khi đầu tư tiền của và công sức của mình cho một lời hứa: sẽ trích lại 30% tiền thưởng để làm từ thiện.
Việc Phúc Nguyễn đưa ra những lời lẽ nặng nề về á hậu Hoàng My trong thời điểm này khiến nhiều người đặt câu hỏi. Liệu có ý đồ gì trong những lời tố cáo đó không?
Nini Khanh tố Phương Thanh hành xử như xã hội đen
Cách đây vài ngày, showbiz Việt tiếp tục "dậy sóng" khi ca sĩ NiNi Khanh bất ngờ bung thông tin cô từng bị Phương Thanh xử lý kiểu giang hồ hơn 10 năm trước.
Sau
10 năm nhẫn nhục chờ đợi lời xin lỗi của ca sĩ Phương Thanh nhưng không
được đáp trả, Nini Khanh quyết định lên tiếng vạch trần vụ việc cô từng
bị giọng ca "Trống vắng" thóa mạ, thậm chí "thượng cẳng tay" trước mặt
đông đảo nghệ sĩ mà không hề có lý do chính đáng.
Nini Khanh
Sự việc lùm xùm cũng râm ran một thời gian rồi trôi vào quên lãng bởi không lâu sau đó, Nini Khanh cũng "gác míc quy ẩn". Và bây giờ khi xuất hiện trở lại, Nini Khanh vẫn không không quên mối hận năm nào với "đàn chị".
Mới đây, nữ ca sĩ đã cho đăng tải một entry trên trang cá nhân, kể lại vụ xô xát được cho là nguyên nhân khiến cô buộc phải ôm con chạy trốn trong quá khứ 10 năm về trước.
Theo những gì mà Nini tường thuật lại một cách cụ thể và rõ ràng, thì Phương Thanh không khác gì "loài thú dữ". Và cũng chính Phương Thanh là người đã nhắn tin hăm dọa cô bằng những lời lẽ của "một kẻ côn đồ", thậm chí dàn xếp sẵn vụ ẩu đả khiến không một ai có mặt tại hiện trường dám ra tay ngăn cản.
Còn ca sĩ Phương Thanh sau khi đọc được entry này cũng sẵn sàng "xé rào" bí mật của Nini Khanh nếu cần thiết. Giọng ca ’Trống vắng’ cho rằng, nếu cần cô sẽ vạch trần bộ mặt thật của Nini, và thế cờ sẽ thay đổi hoàn toàn khi công chúng biết Nini thực sự là người thế nào.
Trong vụ việc này, ai
đúng ai sai chỉ có người trong cuộc hiểu rõ. Nhưng qua cách kể chuyện
của Nini Khanh và những gì người ta biêt về ca sĩ Phương Thanh thì thấy
rằng: cả hai ca sĩ này đều ghê gớm từ cách hành xử đến ăn nói... và sẵn
sàng mang xã hội đen và môi trường nghệ thuật.
Ca sĩ Phương Thanh
Động cơ của những vụ tố cáo là gì?
Những vụ việc trên có một điểm chung là những lời tố cáo đưa ra rất đúng vào các thời điểm nhạy cảm. Đó là những thời điểm mà người bị tố cáo hoặc người tố cáo vừa vướng vào một scandal hay chuẩn bị cho một chương trình lớn thu hút được sự quan tâm của báo giới và dư luận. Cách chọn thời điểm một cách khôn ngoan của người đi tố khiến cho người đọc nghi vấn về động cơ của sự tố cáo đó.
Nếu xét về góc độ mâu thuẫn, các sự việc trên hoàn toàn là những mâu thuẫn cá nhân hoặc mâu thuẫn trong nội bộ ekip thực hiện chương trình. Nếu thực sự muốn tìm cách giải quyết, họ có thể ngồi lại với nhau, cùng bày tỏ những quan điểm và chính kiến của mình để đi đến một tiếng nói chung. Nhưng họ đã không thể hoặc không muốn ngồi với nhau mà cùng đưa nhau ra mặt báo. Lợi ích của sự tố cáo những vụ việc vớ vẩn đó không thấy đâu, chỉ thấy cả người tố cáo và người bị tố cáo thi nhau xuất hiện để kệ tội hoặc thanh minh. Và như thế, họ xuất hiện nhiều hơn trên mặt báo.
Còn nhớ những vụ hợp đồng tạo scandal đã được phanh phui trước đó để người đọc có thể cảnh giác về động cơ và mục đích của những vụ việc không mấy tốt đẹp này.
Sau những vụ lộ hàng, ảnh khỏa thân đến việc thi nhau tố cáo nhau trên mạng, một số nghệ sỹ đã và đang làm mất đi hình ảnh của mình nói riêng và hình ảnh về người nghệ sỹ Việt nói chung. Những cuộc “chiến” này có lẽ đã và đang giúp người đọc mổ xẻ được nguyên nhân dẫn đến những thứ được coi là thảm họa của showbiz Việt trong thời gian vừa qua.
Đã đến lúc, các nhà sản xuất, công chúng cần có thái độ nghiêm túc với những lời tố cáo vô thưởng vô phạt của một số ca sỹ, diễn viên trong thời gian vừa qua. Bởi trong cuộc đời này, vẫn có có quá nhiều những mảnh đời bất hạnh, còn nhiều bất công ngang trái chưa được quan tâm giúp đỡ.
Hãy để những việc “tố nhau” của giới nghệ sỹ trở thành những trò lố, những người luôn nghĩ đến chuyện “tố” nhau hơn là việc hy sinh cho nghệ thuật không còn có cơ hội tái diễn. Có như vậy, chúng ta mới có một môi trường trong sạch cho những giá trị nghệ thuật đích thực đâm trồi nảy lộc.