Tin thế giới - Trực Tiếp - Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump

daikieu daikieu @daikieu

Tin thế giới - Trực Tiếp - Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump

Tin thế giới 12h trưa 20/1 giờ địa phương (tức đêm ngày 20/1 giờ Hà Nội), Tổng thống Barack Obama sẽ chính thức trao lại quyền điều hành nước Mỹ cho ông Donald Trump.

20/01/2017 11:18 PM
365

(ĐSPL) - 12h trưa 20/1 giờ địa phương (tức đêm ngày 20/1 giờ Hà Nội), Tổng thống Barack Obama sẽ chính thức trao lại quyền điều hành nước Mỹ cho ông Donald Trump.

(Ấn F5 để tiếp tục cập nhật)

23h15:

[Trực Tiếp] Tổng thống Obama và Donald Trump đã đến Quốc hội - Ảnh 1

[Trực Tiếp] Tổng thống Obama và Donald Trump đã đến Quốc hội - Ảnh 2

Rất đông người đã tập trung tại công viên quốc gia ở thủ đô Washington để chờ đợi lễ nhậm chức của ông Trump - Ảnh: Getty.

23h10:

5 người con của ông Donald Trump đã xuất hiện, bao gồm Ivanka Trump, Don Jr, Eric, Tiffany and Barron.

23h05:

Tổng thống Obama và Donald Trump đã đến Quốc hội. Mọi người vỗ tay chào đón.

[Trực Tiếp] Tổng thống Obama và Donald Trump đã đến Quốc hội - Ảnh 3

Ảnh: Twitter.

23h00:

Tổng thống Barack Obama và ông Donald Trump xuất hiện ngoài Nhà Trắng

Tổng thống Barack Obama và ông Donald Trump rời khỏi Nhà Trắng. Ông Obama vừa đi vừa nói chuyện, sau đó hai người sau đó lên xe bọc thép rời Nhà Trắng.

22h50:

Nhà Trắng công bố danh sách 20 người đang dự tiệc trà:

1. Tổng thống Mỹ
2. Đệ nhất phu nhân
3. Phó Tổng thống Mỹ
4. Tiến sĩ Biden
5. Tổng thống đắc cử Trump
6. Bà Trump
7. Phó Tổng thống đắc cử Pence
8. Bà Pence
...

22h40:

[Trực Tiếp] Tổng thống Obama và Donald Trump đã đến Quốc hội - Ảnh 4

Bà Hillary Clinton đến Quốc hội - Ảnh: Getty.

[Trực Tiếp] Tổng thống Obama và Donald Trump đã đến Quốc hội - Ảnh 5

Vợ chồng cựu tổng thống George W. Bush cũng đã xuất hiện - Ảnh: Getty.

22h35:

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden cùng vợ tiếp người kế nhiệm Mike Pence và vợ ông, bà Karen, tại Nhà Trắng.

22h30:

Bà Hillary Clinton tới Quốc hội

22h10:

Cựu tổng thống George W. Bush đã xuất hiện gần tòa nhà quốc hội. Ông Bush đi dạo quanh và bắt tay với cảnh sát tại quốc hội, vỗ lưng họ. Vợ ông, bà Laura Bush, đi cùng bên cạnh.

Các thành viên gia đình Trump đã xuất hiện tại quốc hội, bao gồm ông Donald Trump Jr cùng vợ Vanessa, Tiffany Trump và Barron Trump. Ivanka và Jared hoặc Eric vẫn chưa đến.

[Trực Tiếp] Tổng thống Obama và Donald Trump đã đến Quốc hội - Ảnh 6

Ảnh: Telegraph.

21h57:

"Tổng thống đắc cử! Ông khỏe ông", Tổng thống Obama chào đón Tổng thống đắc cử Donald Trump.

21h55:

Donald Trump đến Nhà Trắng

[Trực Tiếp] Tổng thống Obama và Donald Trump đã đến Quốc hội - Ảnh 7

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama chào đón bà Melania Trump - người đang cầm hộp quà tặng, hai bên là Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống đắc cử Donald Trump. - Ảnh: AP.

Tổng thống đắc cử Donald Trump hôn lên 2 má Đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Trong khi đó, Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama đưa tay ra đỡ Melania Trump khi bà bước lên từng bậc thang. Gia đình ông Trump - Melania tặng gia đình ông Obama một món quá, đựng trong chiếc hộp màu xanh. Mọi người cùng chụp một bức ảnh và đều mỉm cười.

21h45:

Ông Trump đã đến Nhà Trắng

[Trực Tiếp] Tổng thống Obama và Donald Trump đã đến Quốc hội - Ảnh 8

Ảnh: Getty.

21h35:

Lời nhắn nhủ cuối cùng của ông Obama trên cương vị là Tổng thống

[Trực Tiếp] Tổng thống Obama và Donald Trump đã đến Quốc hội - Ảnh 9

Ảnh: Twitter.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã viết trên tài khoản Twitter dành cho tổng thống rằng: "Được phục vụ các bạn là vinh dự cả đời tôi. Các bạn đã giúp tôi trở thành một nhà lãnh đạo tốt, một người đàn ông tốt".

21h30:

Theo The Guardian, gia đình ông Donald Trump rời nhà thờ. Điểm dừng tiếp theo: Nhà Trắng.

[Trực Tiếp] Tổng thống Obama và Donald Trump đã đến Quốc hội - Ảnh 10

Ảnh: AP.

21h10:

Trump và vợ cùng các thành viên trong gia đình đã đến Nhà thờ Thánh John. Đích thân mục sư nhà thờ ra đón vợ chồng Trump tại cửa.

[Trực Tiếp] Tổng thống Obama và Donald Trump đã đến Quốc hội - Ảnh 11

Mục sư dẫn tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và vợ vào Nhà thờ Thánh John để dự lễ cầu nguyện. Ảnh: AP

Sau cầu nguyện, Tổng thống đắc cử Trump sẽ tới Nhà Trắng, nơi Tổng thống Barack Obama và Đệ nhất Phu nhân tổ chức tiệc trà và cà phê tại Phòng Lam (Blue Room). Tiếp đó, nhà Obama cùng nhà Trump rời Nhà Trắng tới tòa nhà quốc hội Mỹ.

21h00:

Donald Trump, mặc áo đen và cà vạt đỏ đi cùng vợ Melania Trump, mặc trang phục màu xanh dịu rời Nhà khách Blair và lên một xe hơi to màu đen để đến nhà thờ Thánh John cầu nguyện. Những người dẫn chương trình truyền hình so sánh phong cách của bà Trump với Jackie Kennedy, vợ của John F. Kennedy, tổng thống thứ 35 của Mỹ, Vnexpress đưa tin.

20h30:

Hàng trăm nghìn người đã đổ về thủ đô Washington để chờ lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Nhiều người trong số đó thậm chí đã xếp hàng từ đêm 19/1 để chờ đón sự kiện này. Giới chức địa phương ước tính lễ nhậm chức của ông Trump sẽ thu hút khoảng 800.000 người, theo Dân Trí.

[Trực Tiếp] Tổng thống Obama và Donald Trump đã đến Quốc hội - Ảnh 12

Trong khi nhiều người háo hức chờ đón lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump, hàng nghìn người đã lên kế hoạch biểu tình tại lễ nhậm chức. (Ảnh: Guardian)

20h00:

[Trực Tiếp] Tổng thống Obama và Donald Trump đã đến Quốc hội - Ảnh 13

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: GQ

Sáng Ngày Nhậm chức 20/1 (tối 20/1 giờ Hà Nội), ông Donald Trump và phu nhân Melania sẽ đến Nhà Trắng uống trà cùng Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle. Tiếp đó, họ sẽ cùng nhau tới dự Lễ Nhậm chức Tổng thống lần thứ 58 tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ, tờ Tri Thức Trực Tuyến đưa tin.

Vào đúng 12h, Obama sẽ chính thức trao lại quyền điều hành cường quốc hàng đầu thế giới cho người đã thề phá bỏ những thành tựu lớn nhất của ông và đánh bại người kế nhiệm mà ông ủng hộ.

Theo tạp chí TIME, mỗi nước sẽ chào đón sự kiện nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump theo một cách khác nhau. Đối với Nga, nước này sẽ đánh giá cụ thể những động thái của chính quyền Mỹ mới trong quan hệ với Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như khả năng ông Trump dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow để xây dựng lại quan hệ song phương.

Trong khi đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hay Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ chờ đón một vị Tổng thống Mỹ có những quan điểm chung giống họ hơn là thúc đẩy những giá trị mà phương Tây lâu nay tìm kiếm và áp đặt lên họ. Tuy nhiên, cũng có một số nước quan sát lễ nhậm chức với thái độ dè chừng.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý