Tin tức 24h về sức khỏe: Bé gái 10 tháng tuổi phải dùng Viagra chữa bệnh

remember1 remember1 @remember1

Tin tức 24h về sức khỏe: Bé gái 10 tháng tuổi phải dùng Viagra chữa bệnh

Tin tức 24h về sức khỏe: Bất ngờ lý do bé gái 10 tháng tuổi phải dùng Viagra chữa bệnh; 32 tuần giành giật sự sống cho thai nhi bất thành của mẹ bị...

23/07/2016 04:46 PM
289

Bé gái 10 tháng tuổi phải dùng Viagra chữa bệnh

Tin tức 24h về sức khỏe: Bé gái 10 tháng tuổi phải dùng Viagra chữa bệnh

Cô bé Nur Aafiyah Amanda Norhisham, mắc các biến chứng tim và gan bẩm sinh. Để trái tim có thể hoạt động đúng nhịp, mỗi tháng cô bé này phải dùng tới 4 viên thuốc Viagra. Mẹ cô bé, Raja Karipah, 46 tuổi cho biết đây là đứa con út trong 6 người con của cô. Quá trình mang thai không suôn sẻ khiến các bác sĩ buộc phải mổ lấy thai khi cô bé mới được 34 tuần tuổi.

32 tuần giành giật sự sống cho thai nhi bất thành của mẹ bị tiền sản giật

Ví muốn ở bên con lâu hơn để được trải nghiệm cảm giác chăm sóc em bé như thay tã, bế ẵm, hát ru..., bà mẹ người Anh đã quyết giữ lại con đã chết lưu suốt 15 ngày. Hơn 2 năm kể từ khi đứa con thứ 4 qua đời vì chết lưu trong bụng mẹ, bà mẹ 32 tuổi, Lynsey Bell, ở Newcastle, Anh, mới có đủ dũng cảm để kể lại câu chuyện đau lòng này.  

Bệnh nhân bị cưa chân ở Sài Gòn vì bác sĩ sai sót

Ngày 22/7, ông Lê Anh Tuấn - Chánh văn phòng Sở Y tế TP HCM, cho biết ngày 14/7, Sở đã lập Hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình khám và điều trị của bác sĩ Trần Chí Khôi cho bệnh nhân Lê Hoàng Lâm. Sau khi tham khảo ý kiến của đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy, Hội đồng chuyên môn thảo luận và thống nhất kết luận về nguyên nhân chủ quan của sự việc: Bác sĩ Khôi còn hạn chế kinh nghiệm trong chẩn đoán và xử trí trường hợp khó. Theo ông Tuấn, đối với ca bệnh này, các chuyên gia chẩn đoán bệnh nhân bị hoại tử cẳng chân phải do tắc mạch khoeo, trật khớp gối chấn thương. Tuy nhiên, do chủ quan, bác sĩ Khôi chỉ kết luận là anh Lâm bị bong gân, chấn thương phần mềm.

Cấp cứu sản phụ nhóm máu hiếm Rh (-), nhau tiền đạo trung tâm

Ngày 11/7/2016, khoa Sản bệnh Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tiếp nhận sản phụ N.T.D.M (sinh năm 1991, ngụ tại Thới Hòa, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ). Sản phụ được chẩn đoán: Con lần 2 - 37 tuần - ngôi đầu - chưa chuyển dạ - vết mổ cũ - nhau tiền đạo trung tâm/Rh (-).

Sản phụ và gia đình được giải thích rõ về nguy cơ nhau tiền đạo trung tâm, nhóm máu hiếm, huy động máu truyền khó, nguy cơ mất máu nhiều và phải mổ chủ động. Ngày 18/7/2016, sản phụ được các bác sĩ gồm: BSCKI. Vũ Đăng Khoa, BS Võ Minh Nhân và BS. Lê Trần Thanh Thảo phẫu thuật lấy thai thành công.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý